Kết quả tìm kiếm cho "73 doanh nghiệp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 936
Xã Định Mỹ (tỉnh An Giang) đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026, sau khi tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm mới đạt 8,43% và thu ngân sách đạt 39,2% dự toán.
Trong kinh doanh, việc sở hữu một bảng hiệu thu hút và đúng chuẩn là bước đệm quan trọng giúp các cửa hàng, doanh nghiệp ghi điểm tuyệt đối với khách hàng ngay tại mặt tiền. Tại TP. Hồ Chí Minh, Bảng Hiệu Việt là đơn vị chuyên thiết kế, thi công bảng hiệu trọn gói uy tín và chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng biến mọi ý tưởng nhận diện thương hiệu của bạn thành hiện thực.
Không chỉ mở rộng quan hệ, đối ngoại còn góp phần giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế đất nước.
Điểm sàn đại học năm 2026 trải từ 15-25 điểm, nhưng phần lớn trường công bố ngưỡng 15-20 điểm, trong khi mức từ 23 điểm trở lên chỉ xuất hiện ở một số ngành và trường tốp đầu.
Theo đề án tuyển sinh, hiện hơn 120 trường đại học công bố học phí năm học 2026-2027, chương trình cao nhất lên gần 200 triệu đồng.
Cả nước dự kiến có 14 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được phép phối trộn xăng sinh học E10 trong tháng 7 giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong pha chế, phối trộn, kinh doanh xăng sinh học.
Tiền lương luôn là một trong những chính sách có tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực công.
Năm 2026 đang bước vào nửa cuối với áp lực bứt tốc không hề nhỏ nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra hai phương án tăng 8,5% hoặc 9,8% tiền lương tối thiểu vùng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất thời điểm tăng lương từ 1/7/2027.
Từ sự chung tay của người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, quỹ vì người nghèo ở xã Tân An đã trở thành cầu nối sẻ chia, giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Vì muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Bá Sang (SN 1997), ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây thuê nhiều ô tô rồi mang đi cầm cố. Hành vi lừa đảo này trả giá đắt bằng 25 năm tù.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết trong 5 tháng đầu của năm 2026, Việt Nam xuất siêu nông lâm thủy sản trên 7 tỷ USD;